Quyết liệt đẩy lùi tệ nạn cờ bạc

Thứ hai, 10/04/2017 09:42

(Cadn.com.vn) - Chỉ tính từ 11-12-2016 đến 10-3-2017, CAH Mộ Đức (Quảng Ngãi) ra quân đấu tranh, phát hiện và xử lý 15 vụ, 37 đối tượng liên quan đến tệ nạn cờ bạc, gần bằng số vụ việc của cả năm 2016 (năm 2016 phát hiện xử lý 18 vụ, 65 đối tượng). Để có được con số này là sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo CAH Mộ Đức cùng sự vào cuộc quyết liệt của toàn lực lượng, trong đó nòng cốt là Đội Cảnh sát hình sự- kinh tế- ma túy (CSHS-KT-MT)...

Sự quyết liệt ấy được thể hiện rất rõ nét trong việc xử lý vụ đánh bạc tại nhà ông N.V.B (1958)- một cán bộ xã Đức Hòa, đã về hưu. Trước phản ánh đầy bức xúc của người dân về việc ông B. chứa chấp con bạc, lãnh đạo CAH Mộ Đức đã chỉ đạo Đội CSHS-KT-MT tiến hành xác minh thông tin. Quá trình vào cuộc, các trinh sát (TS) xác định phản ánh của quần chúng hoàn toàn có cơ sở. Theo đó, nhà của ông B. thường xuyên tụ tập nhóm người đến đánh bạc. Trong quá trình thu thập thông tin, chứng cứ, các TS CAH Mộ Đức gặp không ít khó khăn, trở ngại do nhà ông B. nằm ở vị trí rất khó để ém quân theo dõi. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, phối hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến đầu tháng 12-2016, Đội CSHS-KT-MT CAH Mộ Đức cũng đã tìm ra được phương án cùng thời cơ chín mùi để phá án. Với yếu tố đánh án bất ngờ, nên khi các TS bất ngờ xuất hiện tại nhà ông B., 4 người đang ngồi trên chiếu bạc (trong đó có chủ nhà) trở tay không kịp. Tại chiếu bạc, lực lượng chức năng đã lập  biên bản tạm thu giữ 1.520.000 đồng. Với hành vi vi phạm pháp luật này, 4 người tham gia đánh bạc đã bị xử phạt hành chính với tổng tiền phạt 12 triệu đồng. Trong đó, ông B. bị xử phạt hành chính phạt nặng nhất (7,5 triệu đồng).

Đội CSHS CAH Mộ Đức đang triển khai kế hoạch đánh án. Ảnh: P.T

Qua tìm hiểu, được biết, trong số 37 người máu mê cờ bạc bị CAH Mộ Đức phát hiện, bắt quả tang từ giữa tháng 12-2016 đến tháng 3-2017, ngoài ông B. còn có thêm một đảng viên khác nữa. Mới đây, vào 16 giờ 30 ngày 13-2, Đội CSHS-KT-MT CAH Mộ Đức tiếp tục ghi dấu ấn với người dân địa phương khi cùng một lúc đánh 2 điểm bán số đề tại xã Đức Lân và Đức Nhuận. Sự xuất hiện bất ngờ của các TS khiến cho chủ số đề Nguyễn Thị Kiều (1973), trú thôn Thạch Trụ Đông, xã Đức Lân cũng như chủ số đề Nguyễn Hoàng Quốc (1990) ở thôn 2 xã Đức Nhuận, không kịp phi tang các tịch đề cùng số tiền ghi đề. Tại 2 điểm tổ chức ghi đề này, các TS đã lập biên bản tạm thu giữ một số tịch đề và gần 5 triệu đồng... Với hành vi vi phạm nói trên, bà Kiều và Quốc đã bị phạt hành chính với số tiền 15 triệu đồng/người.

Theo Trung tá Phạm Chí Hân - Phó Trưởng CAH Mộ Đức - tệ nạn cờ bạc xảy ra trên địa bàn huyện chủ yếu tập trung vào 2 loại: đánh bài và số đề. Đặc biệt, tệ nạn số đề hầu như xã nào cũng có với đủ thành phần tham gia từ trẻ đến già. Tệ nạn đỏ đen này đã gây bức xúc trong dư luận địa phương. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tệ nạn này, ngoài việc tham mưu cho các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền đấu tranh, phòng ngừa đến từng hộ dân, trước, trong và sau tết Nguyên đán 2017, lãnh đạo CAH Mộ Đức đã tập trung chỉ đạo, huy động toàn lực lượng vào cuộc, trong đó nòng cốt là Đội CSHS-KT-MT. Cũng theo Trung tá Hân, để công tác đấu tranh phòng chống và ngăn ngừa được tệ nạn bài bạc này có hiệu quả, thể hiện được tính răn đe, giáo dục, cơ quan chức năng đã đề xuất mức xử phạt hành chính các đối tượng có liên quan rất cao, thậm chí có người bị đề xuất xử phạt hành chính  kịch khung. Thiếu tá Nguyễn Minh Đạt- Đội Trưởng Đội CSHS-KT-MT CAH Mộ Đức cho biết thêm, các đối tượng tổ chức đánh số đề thường rất cảnh giác, ma mãnh, nên khi đã có đủ cơ sở, chứng cứ, việc chọn thời cơ chín mùi để tổ chức lực lượng “đánh án” cùng một lúc, nhằm tránh để bị động, “bức dây động rừng” vô cùng quan trọng.

Với lối tác chiến đánh án bất ngờ kết hợp xử lý nghiêm, nên hầu hết những vụ việc liên quan đến tệ nạn cờ bạc trên địa bàn H. Mộ Đức thời gian qua khi được phát hiện đều triển khai “đánh” có hiệu quả qua đó góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn...

P.Thủy